TP Đà Nẵng đã hoàn thành di dời dân đến nơi an toàn trước 12h00 ngày 6-11

Thứ năm, 06/11/2025 12:37

Sáng 6-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi). Tại điểm cầu TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Phạm Đức Ấn và Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng đồng chủ trì họp với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn TP.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch UBND TP Phạm Đức Ấn cho biết, dự kiến, bão số 13 sẽ ảnh hưởng đến TP từ chiều tối nay với các địa phương ven biển gồm có: Hải Châu, Hòa Khánh, Hải Vân, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hội An và Điện Bàn có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; các địa phương Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10.

Đồng thời mưa lớn sẽ xuất hiện ngày 6-11 – 7-11 tại nhiều xã, phường với lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm, có nơi trên 400mm. Về lũ: cảnh báo, từ ngày 6-11 đến 8-11, lũ trên các sông ở TP có khả năng lên trở lại. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn dao động ở mức dưới báo động 2 đến báo động 3; sông Hàn và sông Tam Kỳ ở mức dưới báo động 2 đến trên báo động dẫn đến nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị và lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc, ven sông khu vực vùng núi TP…

CATP và BCH Quân sự TP hỗ trợ đưa người dân cùng tài sản đến nơi an toàn.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn báo cáo công tác ứng phó bão số 13 trên địa bàn TP tại cuộc họp.

Triển khai công tác ứng phó với bão số 13, UBND TP đã ban hành các văn bản chỉ đạo để ứng phó: Công điện 09/CĐ-UBND ngày 3-11 về việc chủ động ứng phó với bão số 13, không khí lạnh, mưa, lũ; Công văn số 3516/UBND-PTDS ngày 4-11 về việc vận hành các hồ thủy điện Đak Mi 4, Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương, Sông Tranh 2; Công văn số 3542/UBND-PTDS ngày 5-11 về việc vận hành các hồ thủy điện Đak Mi 4, A Vương, Sông Tranh 2; Công văn số 3567/UBND-PTDS ngày 5-11 về việc triển khai thực hiện Phương án ứng phó với cơn bão số 13 (KALMAEGI). Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP đã ban hành các văn bản: Công văn số 154/PTDS ngày 31-10 về chủ động ứng phó với không khí lạnh và cảnh báo mưa lớn tại TP; Công văn số 169/PTDS ngày 2-11 về chủ động ứng phó với bão KALMAEGI, không khí lạnh, mưa, lũ; Công văn số 186/PTDS ngày 5-11 về việc triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13 và tin cảnh báo lũ, v.v...

Ngư dân TP đưa tàu thuyền lên bờ neo đậu an toàn.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP về ứng phó với bão số 13, BCH BĐBT TP đã duy trì hoạt động đài thông tin tìm kiếm cứu nạn; chủ động thống kê, kiểm đếm số người, tàu thuyền đang hoạt động trên biển, đặc biệt tàu cá (4.148 tàu với 21.000 lao động, trong đó, đang hoạt động trên biển là 42 tàu với 1.826 lao động) hoạt động trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân vùng ven biển, trên đảo, trên các lồng bè và khu vực nuôi trồng thủy hải sản; tổ chức lực lượng, phương tiện thông báo, kêu gọi, vận động tàu thuyền đang hoạt động trên biển vào nơi tránh trú, di chuyển vòng tránh, có kế hoạch sản xuất đảm bảo an toàn; bố trí lực lượng túc trực 24/24 và phương tiện sẵn sàng thực hiện TKCN khi có tình huống xảy ra (350 CBCS/52 phương tiện); thực hiện cấm biển từ 16h ngày 5-11.

CATP và BCH Quân sự TP hỗ trợ đưa người dân cùng tài sản đến nơi an toàn.

Đối với công tác chỉ đạo sơ tán dân: hiện nay, các địa phương đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến bão, lũ để chủ động sơ tán dân khi cần thiết. UBND TP đã chỉ đạo BCH Quân sự TP, CATP, các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị có liên quan căn cứ Phương án ứng phó với cơn bão số 13 và tình hình thực tế của địa phương khẩn trương xây dựng phương án cụ thể về ứng phó với cơn bão số 13 tại ngành, địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả; trong đó, khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực, địa điểm có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt, lũ quét nặng để sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn và hoàn thành việc này trước 12h00 ngày 6-11.

PHÚ NAM

Đường huyết mạch sạt lở nghiêm trọng, 7.000 dân xã Trà Đốc bị cô lập hoàn toàn

Do ảnh hưởng của những đợt mưa lũ vừa qua, trên tuyến đường huyết mạch ĐH8 từ trung tâm xã Trà Đốc vào xã Trà Bui cũ (xã Trà Bui được nhập vào xã Trà Đốc) bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt, cô lập 1.500 hộ dân với gần 7.000 nhân khẩu trong nhiều ngày qua.

Toàn bộ tàu thuyền của thành phố Đà Nẵng đã vào nơi tránh trú bão an toàn

Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) thành phố Đà Nẵng cho biết, đến 10 giờ ngày 6-11, đã hoàn thành việc thông báo bão và kêu gọi tất cả các tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Bão số 13 Kalmaegi vẫn mạnh cấp 14, giật cấp 17, cách Quy Nhơn 310km

Bão số 13 Kalmaegi vẫn duy trì cường độ cấp 14, giật cấp 17. Dự báo, đêm nay, bão đổ bộ khu vực Quảng Ngãi - Gia Lai với sức gió mạnh đến cấp 10-12; từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk mưa lớn dữ dội đến 600mm.